Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 03.03.2024

CHIẾN SỰ UKRAINE – NGA

Ukraine

Cảm ơn Hà Lan vì viện trợ vũ khí mới

Sau chuyến thăm của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj đã cảm ơn ông vì đã cung cấp thêm viện trợ vũ khí. Ông Zelensky nói trong thông điệp video hàng ngày của mình: Hôm nay có một gói hỗ trợ quân sự mới từ Hà Lan dành cho binh lính của chúng tôi. Ông ước tính việc cung cấp vũ khí trị giá 2 tỷ euro trong năm nay. Tổng thống Ukraine thực hiện đoạn video ghi lại thành phố Kharkiv, nơi bị chiến tranh xâm lược của Nga tàn phá nặng nề.

Gửi lời kêu gọi giúp đỡ khác tới phương Tây

Sau cái chết của hai đứa trẻ trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Odessa trên Biển Đen, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi sự giúp đỡ của phương Tây về phòng không: Thật không may, sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và phòng không để bảo vệ chúng ta, sự chậm trễ dẫn đến những mất mát như vậy. Zelensky kêu gọi: Sự khủng bố của Nga phải được ngăn chặn. Thế giới có đủ hệ thống phòng không chống lại máy bay không người lái và tên lửa để đáp trả sự khủng bố của Nga.

Đây là lời kêu gọi thứ hai của Zelensky sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Odessa, trong đó một ngôi nhà chín tầng bị hư hại nặng nề vào tối thứ Bảy. Ít nhất bảy người chết và tám người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có hai bé trai bốn tháng và ba tuổi, ông Zelensky cho biết.

Nga

Đang cho ngừng bay máy bay trinh sát A50

Theo thông tin của Anh, sau lần thứ hai máy bay trinh sát Beriyev A-50 của Nga bị bắn hạ trong một khoảng thời gian ngắn, loại máy bay này vẫn ở trên mặt đất. Bộ Quốc phòng Anh cho biết điều này có thể sẽ tiếp tục cho đến khi nguyên nhân của vụ mất tích được làm rõ và mối đe dọa đối với máy bay do lực lượng phòng không Ukraine gây ra có thể giảm bớt.

Việc mất khả năng chỉ huy và kiểm soát các hoạt động không quân hàng ngày của Nga rất có thể sẽ dẫn đến sự suy giảm đáng kể về nhận thức tình huống của các phi hành đoàn, cơ quan này cho biết tại London. Đây là khoảng cách về năng lực mà Nga không thể đáp ứng được trong không phận tranh chấp ở miền đông và miền nam Ukraine.

Đức

Hứa làm rõ vụ bê bối nghe lén

Sau khi công bố đoạn ghi âm các cuộc thảo luận giữa các sĩ quan không quân Đức về việc hỗ trợ Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz hứa sẽ nhanh chóng làm rõ vấn đề.

Bên lề chuyến thăm Vatican, chính trị gia SPD đã nói về “vấn đề nghe lén rất nghiêm trọng”. Trả lời câu hỏi của truyền thông về những thiệt hại có thể xảy ra đối với chính sách đối ngoại, ông nói: Đó là lý do tại sao vấn đề này hiện đang được làm rõ rất cẩn thận, rất sâu sắc và rất nhanh chóng.

CSU muốn thẩm vấn Scholz trong ủy ban

Người phát ngôn chính sách quốc phòng của Liên minh, Florian Hahn, đã yêu cầu Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) giải trình với Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện sau những nghi ngờ về việc nghe lén các cuộc trò chuyện của Bundeswehr. Theo quan điểm của Hahn, cuộc trò chuyện được cho là của Lực lượng Không quân nhấn mạnh rằng việc người Ukraine sử dụng "Taurus" có thể xảy ra ngay cả khi không có nhân viên Bundeswehr tại chỗ. Chính trị gia CSU nói với truyền thông: Nếu đoạn ghi âm là có thật, những tuyên bố của Thủ tướng trong tuần này không những không phù hợp mà còn sai lầm.

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius (cũng là SPD) đã được thông báo rõ ràng về Taurus, bao gồm cả những công dụng có thể có của nó. “Do đó, thật khó để tưởng tượng rằng Scholz không biết gì về đánh giá quân sự này”. Hahn cho biết, mặc dù ông coi việc lập kế hoạch quân sự hướng tới tương lai là khá bình thường nhưng ở đây cần phải làm rõ. Tôi mong Thủ tướng Scholz sẽ phát biểu về vấn đề này tại Ủy ban Quốc phòng.

Putin muốn gây bất ổn cho nước Đức

Phó lãnh đạo Đảng Xanh Agnieszka Brugger cảnh báo về các hành động phá hoại của Nga trước cuộc bầu cử ở Đức trong những tháng tới. Brugger nói với truyền thông: Các sự kiện trong vài ngày qua một lần nữa cho thấy Vladimir Putin đang cố gắng gây ảnh hưởng tiêu cực ồ ạt đến xã hội cởi mở của chúng ta, đặc biệt là ở Đức, thông qua thông tin sai lệch, gây bất ổn và gián điệp. Điều này sẽ gia tăng trong năm nay khi có nhiều cuộc bầu cử quan trọng, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị tốt hơn nhiều cho nó về mặt chính trị, truyền thông và xã hội. Chúng ta phải trở thành một xã hội kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn và phòng thủ hơn.

Chính phủ nên báo cáo về vụ bê bối nghe lén ở Bundestag

Phó nhóm nghị viện xanh Konstantin von Notz đang kêu gọi nhanh chóng làm rõ việc Nga công bố đoạn ghi âm cuộc họp Bundeswehr. Ông von Notz cho biết: Chúng tôi mong đợi sự làm rõ vấn đề ngay lập tức và toàn diện từ chính phủ liên bang và sẽ yêu cầu các báo cáo tương ứng từ các ủy ban chịu trách nhiệm và các cơ quan khác trong cuộc họp vào tuần tới. Về lý thuyết, Ủy ban Nội vụ, Ủy ban Quốc phòng và Ủy ban Đối ngoại cũng như Ủy ban Kiểm soát Nghị viện (PKGr), chịu trách nhiệm giám sát các cơ quan tình báo liên bang, về mặt lý thuyết có đủ điều kiện để thực hiện việc này tại Bundestag.

Von Notz cũng cho biết: Phải làm rõ càng nhanh càng tốt liệu vụ bê bối nghe lén này là sự việc xảy ra một lần hay là một vấn đề mang tính cấu trúc. Bản thân Von Notz là chủ tịch PKGr. Tuần tiếp theo của phiên họp Bundestag bắt đầu vào ngày 11.03.

Bộ Quốc phòng xác nhận vụ nghe lén

Bộ Quốc phòng đã xác nhận với truyền thông rằng đã xảy ra trường hợp nghe lén. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng nói: Theo đánh giá của chúng tôi, một cuộc trò chuyện trong Lực lượng Không quân đã bị nghe lén. Hiện tại, chúng tôi không thể nói chắc chắn liệu những thay đổi đã được thực hiện đối với phiên bản được ghi âm hoặc viết đang lan truyền trên mạng xã hội hay không.

Người đứng đầu đài truyền hình nhà nước Nga RT, Margarita Simonjan, đã công bố đoạn ghi âm cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 30 phút vào thứ Sáu. Cuộc trao đổi được ghi lại trong tệp âm thanh là về việc lực lượng vũ trang Ukraine có thể sử dụng tên lửa hành trình "Taurus" của Đức và những tác động có thể xảy ra của nó. Trong số những vấn đề khác, còn có tin đồn về việc liệu cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga cũng có thể bị tấn công hay không.

Thanh tra Không quân Ingo Gerhartz, cùng những người khác, đã tham gia cuộc trò chuyện. Nó được cho là nhằm mục đích chuẩn bị cho cuộc họp giao ban của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius.

Pháp

Không thấy xung đột Pháp-Đức

Bất chấp quan điểm ủng hộ Ukraine khác nhau, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné nhận thấy không có khoảng cách giữa Pháp và Đức. Séjourné cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Le Monde: Không có xung đột Pháp-Đức, chúng tôi đồng ý về 80% các vấn đề. Ông đã nói chuyện với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock, người mà ông sẽ gặp ở Paris vào thứ Ba. Có một mong muốn được nói chuyện với nhau.

Trong khi Thủ tướng Olaf Scholz tiếp tục loại trừ khả năng chuyển giao tên lửa hành trình "Taurus" cho Ukraine để chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, thì Pháp đã cung cấp các tên lửa SCALP tương đương cho Kiev và tuyên bố chuyển giao thêm các mẫu tên lửa khác.

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Đồng ý nguyên tắc của thỏa thuận ngừng bắn

Theo chính phủ Mỹ, thỏa thuận khả thi về việc thả con tin và lệnh ngừng bắn tạm thời trong cuộc chiến ở Gaza chỉ phụ thuộc vào lực lượng Hồi giáo Hamas. Các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ tại Washington cho biết, khuôn khổ cho một thỏa thuận như vậy đã được đưa ra và người Israel “ít nhiều đã chấp nhận” nó. "Người Israel về cơ bản đã đồng ý với các yếu tố của thỏa thuận. Bây giờ quả bóng đang ở phía Hamas." Đại diện Mỹ nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.

Tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong vài tuần qua. Nhưng vẫn chưa có thỏa thuận. Mục đích vẫn là đạt được điều này nếu có thể vào đầu tháng Ramadan. Thời gian lễ hội đặc biệt thiêng liêng đối với người Hồi giáo bắt đầu vào khoảng ngày 10 tháng 3.

Muốn dừng một số hoạt động quân sự

Quân đội Israel đã tuyên bố tạm dừng các hoạt động quân sự ở một số khu vực của Dải Gaza nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ. Một phát ngôn viên quân sự cho biết trên X, trước đây là Twitter, điều này sẽ được áp dụng từ thứ Bảy đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều (giờ địa phương) tại các quận khác nhau của thành phố Rafah và Deir al-Balah mỗi ngày. Việc ngừng hoạt động quân sự có giới hạn cũng nhằm đảm bảo dân thường có thể đến các trạm phân phối hàng cứu trợ một cách an toàn.

Đã phá hủy bệ phóng tên lửa của Hamas

Lực lượng Không quân Israel cho biết họ đã phá hủy các bệ phóng tên lửa ở Dải Gaza trong đêm. Thành phố Sderot của Israel bị pháo kích từ đó vào thứ Năm và Zikim vào thứ Sáu. Cả hai nơi đều nằm gần dải bờ biển đang tranh chấp.

Ngoài ra, lực lượng bộ binh đã tiêu diệt ít nhất 28 đối thủ và tìm thấy vũ khí, thiết bị quân sự trong cuộc chiến chống lại lực lượng Hồi giáo Hamas kể từ thứ Sáu tại trung tâm Dải Gaza và các khu vực phía tây của thành phố phía nam Khan Yunis. Một loại vũ khí mới cũng được sử dụng nhưng quân đội không muốn cung cấp thêm thông tin chi tiết khi được hỏi.

Tấn công vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon

Quân đội Israel cho biết họ đã một lần nữa tấn công các cơ sở quân sự của lực lượng dân quân người Shiite Hezbollah ở miền nam Lebanon. Quân đội tối qua thông báo rằng máy bay chiến đấu và pháo binh đã tấn công hai cơ sở dân quân do Iran hậu thuẫn ở khu vực Ramyah.

“Một số kẻ khủng bố” đã rời khỏi một trong các cơ sở quân sự, sau đó chúng bị tấn công và tiêu diệt.

Hezbollah

Báo cáo bảy người chết

Israel đã tiêu diệt 7 kẻ khủng bố Hezbollah trong các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Lebanon. Lực lượng dân quân Shiite xác nhận rằng 7 thành viên của họ đã chết nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA, một chiếc ô tô chở người Hezbollah đã bị máy bay không người lái của Israel tấn công ở khu vực xung quanh Nakura trên bờ biển phía nam.

Houthi

Đánh tàu chở hàng "Rubymar" chìm ở Biển Đỏ

Theo chính phủ Yemen, tàu chở hàng "Rubymar", bị hư hại trong cuộc tấn công của Houthi gần hai tuần trước, đã bị chìm ở Vịnh Aden. Thiệt hại đã gây ra vết dầu loang dài 29 km vào tuần trước. Hiện người ta lo ngại về một thảm họa môi trường lớn hơn nhiều vì con tàu treo cờ Belize đang chở khoảng 41.000 tấn phân bón. Phi hành đoàn đã được đưa đến Djibouti ở vùng Sừng châu Phi sau vụ tấn công.

Rubymar là con tàu đầu tiên bị lực lượng Houthi phá hủy hoàn toàn ở Biển Đỏ kể từ khi lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tiến hành các cuộc tấn công vào tàu

Hamas

30.320 người chết

Theo cơ quan y tế, cho đến nay, 30.320 người Palestine đã trở thành nạn nhân của cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza dưới sự kiểm soát của phiến quân Hồi giáo Hamas. Ít nhất 92 người thiệt mạng và 156 người bị thương trong 24 giờ qua.

Hamas: 11 người chết trong vụ tấn công gần bệnh viện

Theo Bộ Y tế, do lực lượng Hồi giáo cực đoan Hamas kiểm soát, 11 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel gần một bệnh viện ở Rafah, phía nam Dải Gaza. 50 người bị thương. Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra vụ việc.

Binh sĩ Israel đã thực hiện các hoạt động lặp đi lặp lại trong và xung quanh các bệnh viện kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công ở Dải Gaza. Israel cáo buộc Hamas sử dụng bệnh viện cho mục đích quân sự.

Palestin

Thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có kế hoạch tới Ankara vào thứ Ba để hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Đây sẽ là cuộc đàm phán về cuộc chiến tranh Gaza đang diễn ra, như Ngoại trưởng Palestine Riad Malki cho biết, theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu. Mặc dù Erdogan lên án vụ tấn công khủng bố vào Israel vào ngày 7 tháng 10, nhưng sau đó ông mô tả Hamas, lực lượng chịu trách nhiệm ở Dải Gaza, là một tổ chức giải phóng.

Ông Abbas đứng đầu Chính quyền Palestine, cơ quan quản lý một phần Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Theo ý tưởng của chính phủ Mỹ, nước này nên tiến hành cải cách và đóng vai trò lãnh đạo trong việc quản lý Dải Gaza do Hamas kiểm soát trước đây sau khi chiến tranh kết thúc. Chính phủ Israel cho đến nay vẫn bày tỏ sự phản đối kế hoạch này.

Mỹ

Tấn công tên lửa đất đối không của phiến quân Houthi

Lực lượng Mỹ cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào tên lửa đất đối không của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn. Tên lửa chuẩn bị cất cánh từ Yemen. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết trên X rằng lực lượng Houthi trước đó đã bắn một tên lửa đạn đạo chống hạm từ Yemen về phía Biển Đỏ. Không có tàu nào bị hư hại.

Mỹ: Thả hàng viện trợ xuống Gaza

Mỹ rõ ràng đã bắt đầu cung cấp hàng viện trợ cho dân thường ở Dải Gaza từ trên không. Các kênh CNN và NBC hôm thứ Bảy dẫn nguồn tin từ giới chính phủ cho biết ba máy bay vận tải quân sự của Mỹ đã thả tổng cộng 66 gói hàng chứa hàng chục nghìn bữa ăn xuống khu vực khủng hoảng.

Liên minh châu Phi

Ccáo buộc Israel giết người hàng loạt.

Sau cái chết của hàng chục người trong một chuyến giao hàng viện trợ ở thành phố Gaza, Liên minh châu Phi (AU) đã cáo buộc Israel "giết người hàng loạt người Palestine". AU cho biết trong một tuyên bố trên dịch vụ trực tuyến X.

Người đứng đầu AU đang kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc để buộc những thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện cũng được kêu gọi.

LHQ

Ước tính số người Palestine thiệt mạng là 9.000

Tổ chức nhân quyền phụ nữ Liên Hợp Quốc ước tính số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trong cuộc chiến ở Gaza vào khoảng 9.000 người. UN Women cho biết còn nhiều người khác được cho là đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Trung bình có 63 phụ nữ sẽ thiệt mạng mỗi ngày trong cuộc chiến nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này. Trung bình, 37 trong số những phụ nữ này là những bà mẹ sau đó sẽ bỏ lại con mình với ít sự bảo vệ hơn.

UN Women cho biết, trong một cuộc khảo sát với 120 phụ nữ từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2, 84% cho biết gia đình họ ăn ít hơn một nửa những gì họ ăn trước chiến tranh mỗi ngày. Con số tương tự cho biết ít nhất một thành viên trong gia đình đã phải bỏ bữa. UN Women cảnh báo nếu không có lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, sẽ có thêm nhiều người chết trong những ngày và tuần tới.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Lên đầu trang